Xe của Tổng Thư ký LHQ bị ném đá tại Gaza

Theo hãng tin AFP, nhiều biểu ngữ của người biểu tình đòi các nhà lãnh đạo Israel phải bị xét xử tại tòa án. Vài nhóm dân quyền địa phương và một số doanh nhân cũng tẩy chay bữa tiệc chung với ông Ban Ki-moon do ông từ chối tiếp xúc với người thân của những tù nhân bị Israel giam cầm.

Xe của Tổng Thư ký LHQ bị ném đá tại Gaza ảnh 1

Xe của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bị ném giày tại Dải Gaza hôm 2-2. Ảnh: AP
Ông Ban nói rằng ông đã được báo trước về cuộc biểu tình phản đối, cho rằng điều đó là “tự nhiên và có thể thông cảm”. Ông cũng cho biết đã đề cập tình trạng của tù nhân Palestine với chính quyền Israel. Tuy nhiên, Tổ chức Giải phóng Palestine đã xin lỗi về vụ phản kháng nói trên.

Ông Ban Ki-moon đến Gaza chỉ vài giờ sau khi các tay súng ở nơi này bắn 8 quả pháo vào lãnh thổ Israel.

Theo Lưu Nguyễn (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm