Xét xử vụ án nhà máy phát nổ

Nguyên giám đốc nhà máy Serge Biechelin và pháp nhân Công ty Grande Paroisse, chủ nhà máy, ra tòa với tư cách bị cáo với các tội danh vô ý làm chết người, vô ý gây thương tích, vô ý hủy hoại tài sản do cháy nổ và vi phạm luật lao động. 200 nhân chứng sẽ ra làm chứng.

Phiên tòa diễn ra trong căn phòng rộng 500-600 chỗ và dự kiến sẽ kéo dài trong bốn tháng. Tai nạn xảy ra làm 31 người chết, 2.242 người bị thương, gây thiệt hại trong bán kính sáu km liên quan đến 85.000 người, 30.000 căn hộ và khoảng 100 xí nghiệp. Vụ nổ mạnh tương đương động đất 3,4 độ Richter. Nguyên nhân ban đầu xác định do bất cẩn trong quy trình sản xuất kích hoạt hóa chất amonitrate phát nổ. Đã có 2.949 nạn nhân kiện nhà máy. Tập đoàn Total đã bồi thường cho các nạn nhân hai tỷ euro.

H.DUY (Theo le Monde, AFP, France 24)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm