Dùng Sonar tìm kiếm máy bay dưới đáy biển

Hãng thông tấn Pháp (AFP) cũng cho biết: "dường như máy bay Air Aisa mất tích đang nằm dưới đáy biển. "Các tọa độ cuối cùng mà máy bay còn tín hiệu là trên biển nên khả năng là chiếc máy bay đã rơi", Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm Cứu hộ Indonesia Marshal Bambang Soelistyo nói trong cuộc họp báo tại Soekarno Hatta, Jakarta, vào sáng thứ hai. 

 Hệ thống Sonar dùng tìm kiếm máy bay dưới đáy biển

Vị này cho biết thêm Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ nước này đang sử dụng hệ thống sonar (một kỹ thuật sử dụng sự truyền âm thanh,thường là bên dưới nước, để di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện tàu bè, máy bay - NV) để tìm kiếm và phát hiện máy bay mất tích. "Hệ thống sonar có thể phát hiện máy bay rơi ở độ sâu khoảng 1000-2000 mét," Bambang nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm