Tại sao bà Trump mặc đồ đen gặp Giáo hoàng Francis?

Sáng 24-5, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đến Vatican gặp Giáo hoàng Francis trong trang phục đen: váy đen dài tay dài chân, đầu được trùm bằng một tấm khăn đen.

Không phải tự nhiên mà bà Trump chọn mặc trang phục như vậy. Thật ra trước đó Nhà Trắng đã nhận được thông báo về quy định của Vatican về trang phục khi diện kiến Giáo hoàng. Quy định về trang phục này cũng được nêu trên trang web của Vatican: trang phục khiêm tốn, giản dị, áo có tay, che vai.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và cô Ivanka Trump mặc trang phục đen và trùm đầu khi gặp Giáo hoàng Francis ở Vatican Ảnh: EPA
Đệ nhất phu nhân Melania Trump (phải) và cô Ivanka Trump mặc trang phục đen và trùm đầu khi gặp Giáo hoàng Francis ở Vatican Ảnh: EPA

Thông thường, các nguyên thủ và bạn đời của mình thường chọn trang phục màu đen. Riêng các Nữ hoàng theo đạo Công giáo được phép mặc màu trắng.

Các Đệ nhất phu nhân trước của Mỹ cũng rất tuân thủ quy định trang phục này. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã chọn mặc trang phục cùng mạng trùm đầu màu đen khi diện kiến Giáo hoàng Benedict XVI năm 2009 tại Vatican.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama mặc trang phục đen và trùm đầu khi sang Vatican gặp Giáo hoàng Benedict XVI năm 2009. Ảnh: BBC
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama mặc trang phục đen và trùm đầu khi sang Vatican gặp Giáo hoàng Benedict XVI năm 2009. Ảnh: BBC

Các Đệ nhất phu nhân Laura Bush và Hillary Clinton cũng ăn mặc tương tự khi thăm Vatican cùng người chồng tổng thống của mình.

Tuy nhiên một khi điểm gặp mặt không phải là Vatican thì các Đệ nhất phu nhân này không cần phải mặc trang phục đen và trùm đầu.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama không mặc trang phục đen và trùm đầu khi đón Giáo hoàng Francis sang thăm Mỹ năm 2015. Ảnh: HOLLYWOOD REPORTER
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama không mặc trang phục đen và trùm đầu khi đón Giáo hoàng Francis sang thăm Mỹ năm 2015. Ảnh: HOLLYWOOD REPORTER

Dĩ nhiên vẫn có người không theo quy định của Vatican. Đó là các trường hợp bà Cherie Blair - phu nhân Thủ tướng Anh Tony Blair, và Công tước Camilla, vợ Thái tử Charles. Mới đây nhất, hồi tháng 4, bà Camilla đã chọn mặc một bộ đầm vét màu vàng nhạt, không trùm đầu khi gặp Giáo hoàng Francis.

“Mọi thứ đã trở nên thoải mái hơn trong vài năm gần đây” – một người phát ngôn Vatican nói với Daily Telegraph.

Công tước Camilla không mặc trang phục đen và trùm đầu khi gặp Giáo hoàng Francis ở Vativan tháng 4-2017. Ảnh: EPA
Công tước Camilla không mặc trang phục đen và trùm đầu khi gặp Giáo hoàng Francis ở Vativan tháng 4-2017. Ảnh: EPA

Nhiều người ngạc nhiên vì bà Trump đã trùm đầu khi gặp Giáo hoàng Francis, trong khi đến thăm nước Hồi giáo Ả Rập Saudi thì không. Giống bà Melania, cô Ivanka Trump – con gái ông Trump dù đã cải sang đạo Do Thái và không trùm đầu khi sang Ả Rập Saudi nhưng vẫn chọn trùm đầu khi đến Vatican.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump không trùm đầu ở Ả Rập Saudi. Ảnh: REUTERS
Đệ nhất phu nhân Melania Trump không trùm đầu ở Ả Rập Saudi. Ảnh: REUTERS

Tại sao cả bà Melania Trump và cô Ivanka Trump đều không trùm đầu khi đến đất nước Hồi giáo Ả Rập Saudi? Vì phụ nữ nước ngoài không bắt buộc phải trùm đầu, quy định này chỉ áp dụng cho công dân nước này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Giới lãnh đạo Hamas đang ở đâu?

Giới lãnh đạo Hamas đang ở đâu?

(PLO)- Nhiều đồn đoán xung quanh nơi ở của giới lãnh đạo Hamas, có tin rằng họ đang tận hưởng cuộc sống xa hoa ở Qatar giàu có, cũng có tin rằng họ đang trú ẩn dưới các đường hầm ở Gaza.

Cua xanh làm thị trấn lao đao

Cua xanh làm thị trấn lao đao

(PLO)- Loài cua xanh đang đe dọa ngành đánh bắt nghêu ở thị trấn Goro (miền bắc nước Ý), khiến người dân nơi đây đau đầu tìm cách xử lý. 

Độc đáo 'nhà máy bay'

Độc đáo 'nhà máy bay'

(PLO)- Nhiều người đã cải tạo những máy bay cũ thành các căn hộ đầy đủ tiện nghi để sinh sống, thậm chí đón cả khách tham quan ngôi nhà.