La liệt người chết sau chiến dịch truy quét ma túy tại Philippines

Ông kêu gọi cảnh sát tiến hành nhiều cuộc tập kích và người dân có quyền bắn bất kỳ ai sử dụng và buôn bán ma túy.

Chỉ trong vòng một tháng, đã có khoảng 300 người đã chết và con số thương vong sẽ còn cao hơn nữa trong thời gian tới.

Trong chiến dịch này, nhiều người đã bị giết mà không hề thông qua xét xử hay giam giữ. Không ít người vợ hay người thân của những kẻ bị tình nghi phải ôm xác người thân của mình trên phố. Thi thể họ có thể bị buộc tay, chân, hoặc cuốn băng dính kín mặt.

Dưới đây là một số hình ảnh kinh khủng từ cuộc chiến chống ma túy của Philippines:

Một người đàn ông bị bắn chết trên phố.

Một người đàn ông bị bắn chết trên phố.

Thi thể của một người bị cáo buộc buôn bán ma túy, và bị hành quyết ngày 27-7.

Thi thể của một người bị cáo buộc buôn bán ma túy và bị hành quyết ngày 27-7.

Một phụ nữ người Philippines bật khóc khi thấy xác của chồng mình bên cạnh một tấm biển có ghi 'Tôi là kẻ bán ma túy.

Một phụ nữ người Philippines bật khóc khi thấy xác của chồng mình bên cạnh một tấm biển có ghi 'Tôi là kẻ bán ma túy.' Người đàn ông đã bị bắn chết bởi một tay súng chưa được xác định ở TP Pasay, phía nam Manila, Philippines.

Những người bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, bị còng tay trong một trụ sở cảnh sát ở Manila.

Những người bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, bị còng tay trong một trụ sở cảnh sát ở Manila.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường một vụ đấu súng giữa tay buôn ma túy với cảnh sát trong ngày 22-7

Cảnh sát kiểm tra hiện trường một vụ đấu súng giữa tay buôn ma túy với cảnh sát trong ngày 22-7.

Một người phụ nữ ôm chặt xác chồng, sau khi những kẻ tấn công có vũ trang đi xe máy bắn chết anh này trên một tuyến đường lớn vào ngày 23-7.

Một số người bán ma túy, được tìm thấy bị bắn chết trên đường phố Manila.

Một số người bán ma túy, được tìm thấy bị bắn chết trên đường phố Manila.

Một người phụ nữ ôm chặt xác chồng, sau khi những kẻ tấn công có vũ trang đi xe máy bắn chết anh này trên một tuyến đường lớn vào ngày 23-7.

Gần 60.000 tội phạm buôn bán ma túy ở Philippines đã đầu hàng cảnh sát sau khi Tổng thống mới đắc cử Rodrigo Duterte tuyên bố một đạo luật nghiêm khắc cho phép bắn chết những kẻ buôn bán chất cấm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm