Lãnh đạo Nhóm khủng bố Ansar ở Libya đã chết

Mohammad al-Zahawi', lãnh đạo nhóm khủng bố đã chết

Cái chết của ông ta được cho là hậu quả từ vết thương trong một trận chiến với quân đội của chính phủ tại thành phố Benghazi, phía đông Libya hồi tháng10-2014.

Nhóm này bị cáo buộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, năm 2012, gây ra cái chết cho Đại sứ Mỹ, và ba người Mỹ khác.
Ansar al-Sharia, phải thực thi pháp luật Sharia ở Libya, tuy nhiên, hắn ta phủ nhận đứng đằng sau vụ tấn công.
Tên nhóm này, theo tiếng Ả rập, có nghĩa là "Những người du kích của luật Hồi giáo", nổi lên sau các cuộc nổi dậy chống Gaddafi vào tháng 2 năm 2012.
Nhóm này được thành lập do các cựu phiến quân từ một số dân quân có trụ sở tại miền đông Libya, đặc biệt là Lữ đoàn Abu al-Jarah Obayda, Lữ Đoàn Malik và Lữ Đoàn 17/2.
Nhóm Hồi giáo này đã được Liên Hiệp Quốc và Mỹ chỉ rõ là một tổ chức khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm