Mặt trời lặn, Nhà nước Hồi giáo sẽ giết con tin Jordan

Băng đưa ảnh chụp con tin Nhật Kenji Goto kèm theo lời ghi âm tiếng Anh: “Nếu Sajida al-Rishawi chưa sẵn sàng trao đổi với tôi tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm 29-1, tính từ bây giờ đến lúc mặt trời lặn, theo giờ Mosul, phi công Jordan Mia’dh al-Jasaben (Maaz al-Kassasbeh) sẽ bị xử tử ngay”.

Tính theo giờ Nhật thì tối hậu thư mới hết hạn từ 23 giờ đến 24 giờ ngày 29-1. Sau tối hậu thư công bố hôm 27-1, Jordan thông báo sẵn sàng trả tự do cho Sajida al-Rishawi (ảnh) nhưng chỉ khi nào phi công nêu trên được phóng thích.

Nữ sát thủ Sajida al-Rishawi sinh năm 1970 tại Ramadi (Iraq), bị Jordan kết án treo cổ năm 2006 vì liên can đến vụ ba khách sạn lớn ở Amman (Jordan) bị đánh bom hôm 9-11-2005 (57 người chết). Ngày 5-11-2005, y thị dùng hộ chiếu giả cùng chồng từ Iraq sang Jordan thuê phòng. Chồng y đeo một đai chất nổ rồi đeo đai thứ hai cho vợ và dạy cách sử dụng. Sau đó chúng đến khách sạn Radisson và tách ra. Tên chồng đánh bom tự sát còn đai bom của y thị không nổ nên y thị tẩu thoát và vài ngày sau bị bắt.

Sajida al-Rishawi là chị của Samer Mubarak al Rishawi, cánh tay phải của thủ lĩnh Abu Musab al-Zarqawi, trùm Al Qaeda ở Iraq. Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo hiện nay Abu Bakr al-Baghdadi từng làm phó tướng cho al-Zarqawi. Nhà nước Hồi giáo đòi trả tự do cho Sajida al-Rishawi vì nhiều lý do: Hoặc có quan hệ thân thiết hay muốn chứng tỏ bảo bọc cho phụ nữ Hồi giáo hoặc muốn thu phục các nhóm Al Qaeda.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm