Máy bay chở 319 người bắt lửa ngay trước khi cất cánh

Ngày 27-5, một chiếc máy bay Boeing 777-300 mang số hiệu 2708 của hãng hàng không Korean Air có 319 người bên trong đang đậu trong sân bay quốc tế Haneda (Tokyo, Nhật) đã phát cháy vì động cơ bắt lửa ngay trước lúc chuẩn bị cất cánh trở về Seoul (Hàn Quốc).

Máy bay nhanh chóng được giải cứu. (Ảnh: AP)

Công tác cứu hỏa nhanh chóng được triển khai. Toàn bộ 302 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn được sơ tán, hãng tin AP (Mỹ) dẫn lời ông Kyosuke Okada, đại diện sân bay Haneda, cho biết.

Máy bay nhanh chóng được giải cứu. (Ảnh: AP)

Hình ảnh trên sóng truyền hình Nhật cho thấy phần bên cánh trái máy bay được phủ một lớp bọt trắng chống cháy dày. Các cầu trượt khẩn cấp trên máy bay đã được mở. Đám đông hành khách được sơ tán ra bãi cỏ gần đường băng.

Hành khách được sơ tán ra bãi cỏ gần đường băng. (Ảnh: AP)

Có thông tin cho biết bảy người bị thương nhưng ông Okada không xác nhận điều này.

Đường băng chiếc máy bay gặp sự cố bị phong tỏa. (Ảnh: AP)

Đường băng nơi có chiếc máy bay gặp sự cố bị phong tỏa. Nguyên nhân máy bay phát cháy chưa được xác định, theo ông Okada.

Máy bay nhanh chóng được giải cứu. (Ảnh: AP)

Hãng Korean Air cho biết sẽ triển khai một máy bay khác của hãng đến sân bay Haneda để di chuyển số hành khách này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm