10 năm 14 lần mang thai để … không vào tù

Đó là cô Zeng, hiện đã 39 tuổi, đến từ khu vực Urumqi, Đông Bắc Trung Quốc. Cách đây 10 năm, cô Zeng đã bị Tòa án nhân dân Trung Quốc ở Urumqi kết án tù chung thân vì tội danh tham nhũng.

Khi biết rằng phải đối mặt với án tù cô tuyên bố rằng cô đã có thai, sau đó tòa án kết cô án tù treo, Nhân dân Nhật báo Trung Quốc cho biết.

 Cô Zeng đã mang thai 14 lần trong vòng 10 năm để tránh ngồi tù (Ảnh minh họa)

Theo luật pháp Trung Quốc, phụ nữ mang thai sẽ không bị giam theo chế độ quản chế. Sau khi quyết định quản chế đầu tiên được cấp, cô Zeng đã đi phá thai.

Và sau khi cô hồi phục lại sức khỏe, cô đã mang thai một lần nữa và lại được áp dụng chế độ quản chế.
Cứ thế cô đã tiếp tục "mưu kế" này trong 10 năm qua. Cô đã tuyên bố 14 lần mang thai, tuy nhiên lần thứ 14 và cũng là lần cuối cùng, cô được chẩn đoán không có thai. Cuối cùng Zeng, hiện 39 tuổi, đã bị bỏ tù sau khi chính quyền Trung Quốc biết được kết quả khám lần thứ 14 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm