Bay vòng quanh thế giới bằng năng lượng mặt trời

Chuyến bay độc đáo ở chỗ máy bay chỉ sử dụng năng lượng mặt trời với mục đích cổ vũ sử dụng năng lượng sạch và thử nghiệm khả năng chịu đựng của phi công.

Hai phi công là Bertrand Piccard và André Borschberg người Thụy Sĩ (ảnh). Bertrand Piccard và André Borschberg đã hoàn thành máy bay SI2 sau 12 năm nghiên cứu. Bertrand Piccard là người đầu tiên bay vòng quanh thế giới liên tục bằng khí cầu vào năm 1999.

Lộ trình bay kéo dài 12 chặng gồm Abu Dhabi, Muscat (Oman), Ahmedabad (Ấn Độ), Myanmar, Nam Kinh (Trung Quốc), Hawai (Mỹ), New York, Nam Âu, Bắc Phi và trở lại Abu Dhabi. Tổng cộng có 130 người tham gia chuyến bay của máy bay SI2 gồm 65 người phụ trách hậu cần đi theo các phi công và 65 người ở trung tâm kiểm soát tại Monaco.

Máy bay SI2 được chế tạo bằng sợi carbon, nặng 2,5 tấn (gần 1% trọng lượng máy bay A380), trang bị hơn 17.000 tế bào năng lượng mặt trời trên đôi cánh dài 72 m (gần bằng cánh máy bay Airbus A380). Dự kiến máy bay sẽ bay 35.000 km qua hai đại dương với vận tốc từ 50 đến 100 km/giờ ở độ cao tối đa 8.500 m. Máy bay Solar Impulse 1 đã từng bay dài ngày qua châu Âu, Morocco, Mỹ năm 2013.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm