Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới có mặt trời riêng

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới có mặt trời riêng ảnh 1

Dù từ "lớn nhất thế giới" thường khiến bạn nghĩ tới hình ảnh một tòa tháp chọc trời thì tòa nhà này thực sự không cao tới mức đó. Tuy nhiên, nó rất to.

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới có mặt trời riêng ảnh 2

Tòa nhà rộng 1,8 triệu mét vuông này lớn tới mức nó có riêng một mặt trời nhân tạo.

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới có mặt trời riêng ảnh 3

Trung tâm Toàn cầu Thế kỷ mới ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên bao gồm các trung tâm mua sắm, một ngôi làng kiểu Địa Trung Hải, một công viên nước, sân trượt băng và các khách sạn.

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới có mặt trời riêng ảnh 4

Tuy nhiên, du khách tới tòa nhà có tường toàn bằng kính này không cần lo lắng về thời tiết do nó có riêng một mặt trời nhân tạo.

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới có mặt trời riêng ảnh 5

Chiều dài tòa nhà là 500m, rộng 400 m và cao 100m.

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới có mặt trời riêng ảnh 6

Theo giới chức Trung Quốc, Trung tâm Toàn cầu Thế kỷ mới là tòa nhà không giá đỡ lớn nhất thế giới và mất 3 năm để hoàn thành.

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới có mặt trời riêng ảnh 7

"Đó là một thành phố mênh mông do con người xây dựng", hướng dẫn viên Trung Quốc Liu Xun nói. Theo Liu, mặt trời nhân tạo bên trong tòa nhà sẽ cung cấp ánh sáng và hơi nóng suốt 24/24 để khách có thể khám phá các cửa hàng trong đó.

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới có mặt trời riêng ảnh 8

Tòa nhà nằm đối diện Trung tâm nghệ thuật đương đại Thành Đô, do kiến trúc sư người Anh gốc Iraq là Zaha Hadid thiết kế. Tòa nhà tọa lạc tại khu vực rất phát triển ở Thành Đô.

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới có mặt trời riêng ảnh 9

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail, CNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm