Bí quyết sống lâu của cụ bà 111 tuổi có 120 cháu chắt

Cụ bà Fayikiye Soker, 111 tuổi, sống tại ngôi làng gần thị trấn Samandag, tỉnh Hatay phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, là một trong những phụ nữ lớn tuổi nhất đất nước này.

Bà kể rằng bà luôn tuân thủ theo lối sống lành mạnh và hầu như chưa phải khám bệnh bao giờ. Bà cười mọi lúc mọi nơi, điều này khiến bà như một nguồn vui cho đại gia đinh của bà vậy.

Bà Fayikiye với cháu trai Hanifi Soker

Bà có tám người con, 120 người cháu, vô số chắt và thậm chí có hai chút. Khi còn trẻ bà là nữ hộ sinh, vậy nên bây giờ bà như là bảo mẫu không chỉ của cả gia đình mà của cả làng.

Hanifi Soker, 42 tuổi, một trong những cháu trai của bà cho biết các hồ sơ chính thức cho thấy ngày sinh của bà là ngày 1-7-1904. “Chúng tôi rất vui vì bà vẫn còn sống với chúng tôi. Cầu Chúa giúp bà sống lâu hơn nữa.”

Sau khi chồng bà mất vào năm 1984, bà chuyển đến ở với cô con dâu Feride Soker. Feride nói rằng cô coi Fayikiye như mẹ ruột của mình dù chồng cô đã mất cách đây 13 năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm