'Biển Chết Trung Quốc' bất ngờ đỏ thẫm như máu

Nằm ở phía bắc TP Vạn Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, Hồ muối cổ này vốn có tuổi đời khoảng 500 triệu năm và rộng hơn 12 km2.

'Biển Chết Trung Quốc' bất ngờ đỏ thẫm như máu

Tảo đỏ nhuộm cả mặt hồ muối cổ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

'Biển Chết Trung Quốc' bất ngờ đỏ thẫm như máu

Màu nước đỏ thẫm của hồ càng nổi bật khi nằm cạnh một hồ khác chưa bị ảnh hưởng. Cả hai hồ nước trên chỉ được ngăn cách nhau bởi một con đường. Ảnh: Reuters

Cũng như biển Chết tại Trung Đông, do hàm lượng muối trong hồ rất cao, người ta có thể nổi dễ dàng trên mặt hồ.

Theo tờ Trung Hoa Nhật Báo, đây là hồ cung cấp muối cho cư dân địa phương suốt 4.000 năm qua.  

Hiện tượng tảo nở hoa xảy ra do nhiệt độ nước cùng với cường độ ánh sáng ngày càng tăng khiến cho cả vùng hồ muối cổ nhuộm một màu đỏ như máu trên mặt hồ.

Hiện tượng này cũng đã xảy ra ở nhiều nơi như Pháp, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và gần đây nhất là Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm