Con cá không có mắt và vảy ở Hạ Long

Loài cá mới này thuộc loài cá chạch, có tên khoa học là Draconectes narinosus. Về từ nguyên, cách đặt tên này bao gồm từ cổ Hy Lạp drakon (rồng) và nectes (động vật biết bơi) cùng với từ Latinh narinosus (con vật có lỗ mũi lớn).  

D. narinosus không có mắt và vảy, thuộc nhóm động vật sinh trưởng trong bóng tối. Loại cá này chỉ sống ở vùng nước ngọt, bị giam hãm trong khu vực hang đá vôi sâu chứ không thể bơi ra biển.

Con cá không có mắt và vảy ở Hạ Long ảnh 1
Cá Draconectes narinosus - Ảnh Live Science

Các nhà khoa học đã phát hiện loại cá trên tại hồ nước ngọt ở một hòn đảo có phân nhánh hẹp, nơi rộng nhất chỉ 400 m, cách khu vực nước biển mặn 200 m. Theo Tổ chức Bảo tồn Fauna & Flora International, việc loài cá này có thể khu trú trong môi trường nhỏ hẹp và không ổn định như vậy là điều đáng kinh ngạc.

Hiện vẫn chưa xác định có loài cá nào tương tự như vậy ở các đảo gần đó hay không hoặc đây là loại cá duy nhất thuộc giống cá này.
Cá Draconectes narinosus vừa được mô tả chi tiết trên tạp chí Revue de Zoologie của Thụy Sĩ.
Theo Trúc Lâm (NLĐO/Live Science)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm