Cọp tấn công trụ trì 'chùa Cọp'?

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng đó chỉ là tai nạn, và chú cọp “không có ý định” tấn công vị trụ trì.

Wat Pha Luang Ta Bua ở phía tây tỉnh Kanchannaburi – thường được gọi với tên “Chùa Cọp” – là nơi nuôi dưỡng gần 150 con cọp và rất thu hút du khách đổ về đây chụp hình cùng chúng.

Chùa Wat Pha Luang Ta Bua là nơi thu hút du khách tham quan và chụp hình với cọp. Ảnh : Reuters

Thứ bảy vừa rồi, theo như giám đốc bệnh viện Thanakarn Sahathep Sawarngnet, phương trượng trụ trì Luang Ta Jan, 64 tuổi, đã được tiếp nhận vào chăm sóc đặc biệt do các vết thương ở mặt, gãy tay và răng.

Nhưng bác sĩ Sahathep cũng bác bỏ thông tin con cọp tấn công chủ nhân của nó và khẳng định đây chỉ là tai nạn, khi trụ trì Luang Ta Jan bị trượt chân khi đang dắt nó.

Sư trụ trì “Chùa Cọp” Thái Lan vô tình bị cọp vồ. Ảnh: AFP

“Nó không hề có ý định tấn công ông ấy, móng của nó chỉ vô tình cào xước khi ông ấy ngã, giống như mèo vậy”. Bác sĩ còn cho biết thêm chính vụ trụ trì đã nói với ông chuyện này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm