Khỏa thân phản đối vụ tấn công tình dục chấn động nước Đức

Được biết vào đêm giao thừa 31-12-2015, tại nhà ga TP Cologne đã diễn ra một vụ tấn công tình dục quy mô lớn.

Tính đến hôm 9-1 đã có hơn 170 đơn kiện xâm hại tình dục được trình lên cảnh sát.

 Nghệ sĩ ảnh Milo Moire khỏa thân phản đối vụ tấn công tình chấn động tại Cologne.

Để phản đối vụ tấn công, Milo Moire - nữ nghệ sĩ ảnh gốc Thụy Sĩ đã khỏa thân trước nhà thờ TP, trên tay cầm tấm bảng “Hãy tôn trọng chúng tôi. Đây là một cuộc chơi đầy bất công".

Khi được hỏi về hành động phản đối. Moire cho biết: “Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đã diễn ra vào đêm giao thừa. Cảnh sát đã không có phản ứng. Phụ nữ chúng tôi cảm thấy bất an".

 Tấm bảng “Hãy tôn trọng chúng tôi. Đây là một cuộc chơi đầy bất công".

Khi Milo Moire “khỏa thân vì phụ nữ,” cảnh sát có mặt ở nhà thờ không ngăn cản Moire, thay vào đó họ có yêu cầu đám đông thanh niên hiếu kỳ rời khỏi khu vực nhà thờ để tránh tụ tập.

Ngày 8-1, Bộ Nội vụ Đức thông báo đã nhận dạng 31 nghi can, trong đó phần lớn là người nhập cư. Sau vụ việc, cảnh sát trưởng Wolfgang Albers bị ngưng chức, còn chính phủ Đức sẽ cân nhắc những hành động cứng rắn trong chính sách nhập cư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm