Người mẹ Trung Quốc phá thai vì con là 'người cá'

Cô Wu, 23 tuổi, sống ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Cô Wu đã mang thai được sáu tháng. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ cho biết thai nhi không có hai chân mà thay vào đó là một “cái đuôi” đang phát triển.

hội chứng người cá

Thai nhi cũng không có bàng quang và có một lá gan còi cọc. Ảnh: Internet

Thai nhi cũng không có bàng quang và có một lá gan còi cọc. Các bác sĩ nói với cô Wu rằng thai nhi mắc phải hội chứng người cá còn gọi là “hội chứng người cá”, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, hai chân dính liền với nhau trông như một đuôi cá.

Mặc dù đã mang thai được nửa năm, cô Wu vẫn quyết định phá bỏ bào thai sau khi các chuyên gia ước tính rằng đứa bé chỉ sống được một vài giờ sau khi sinh ra. Nguyên nhân của "hội chứng người cá" vẫn là một bí ẩn y học và trong 100.000 trường hợp mang thai chỉ có một trường hợp mắc phải.

Shiloh Pepin, một cô bé người Mỹ với biệt danh “cô bé người cá”, là một trong các trường hợp sống lâu nhất khi mắc "hội chứng người cá".

Thai nhi cũng không có bàng quang và có một lá gan còi cọc

Shiloh Pepin với biệt danh “cô gái Mermaid”. Ảnh: Internet

Mặc dù đã trải qua 150 lần phẫu thuật trong một thời gian tương đối ngắn, cô bé vẫn qua đời vào năm 2009 khi được 10 tuổi.

hội chứng người cá

Shiloh Pepin đã trải qua 150 lần phẫu thuật. Ảnh: Internet

Một video khác về một trường hợp mắc "hội chứng người cá" ở Peru

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm