Phát hiện gươm báu Viking 1.200 tuổi

Theo CNN, hội đồng hạt Hordaland - Tây Nam Na Uy xác nhận lưỡi gươm còn nguyên vẹn, có niên đại khoảng năm 750, thời kỳ đầu của xã hội Viking, một thời đại trong lịch sử Bắc Âu, từ khoảng năm 793 tới 1066 (ảnh). Người Viking đi khắp nơi tàn phá, cướp bóc, buôn bán từ Anh cho tới Nga và cả châu Á, hình thành nên chế độ phong kiến ở châu Âu.

Goran Olsen, một người tập môn đi bộ ngoài trời, đã tìm thấy lưỡi gươm khi dừng chân nghỉ ở Haukeli, cách thủ đô Oslo khoảng 250 km về phía bắc, là nơi câu cá và săn bắn ưa thích của nhiều người.

Gươm bị gỉ nằm dưới vài tảng đá trên một con đường cổ nổi tiếng bắc qua một cao nguyên nằm giữa phía tây và đông Na Uy. Những ngọn núi ở đây bị sương và tuyết bao phủ sáu tháng một năm, không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm vào mùa hè có thể là điều kiện tuyệt vời để bảo quản thanh kiếm.

Thanh gươm mất chuôi, dài khoảng 77 cm, rèn bằng sắt. Đây là thanh gươm có giá trị cao trong thời đại Viking vì lúc đó đồ rèn bằng sắt rất đắt. Có khả năng thanh gươm thuộc về một người giàu có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm