Philippines: 8 người chết trong lúc cướp phá kho gạo chính phủ

Philippines: 8 người chết trong lúc cướp phá kho gạo chính phủ ảnh 1

Người dân cướp phá một nhà kho tại thành phố Tacloban.

Phát ngôn viên Ủy ban lương thực quốc gia Philippines (NFA) Rex Estoperez hôm nay (13/11) cho biết cảnh sát và quân đội đã không thể làm được gì khi đám đông lao vào kho gạo tại thành phố tự trị Alangalang, tỉnh Leyte vào hôm 12/11.

Ông cho biết 8 người đã bị đè bẹp khi một bức tường đổ xuống. Những kẻ cướp phá đã lấy đi hơn 100.000 bao gạo.

Theo ông Estoperez, hiện vẫn còn những nhà kho khác trong khu vực nhưng từ chối tiết lộ địa điểm vì lý do an ninh.

Hàng trăm ngàn người dân tại các tỉnh miền trung Philippines bị bão Haiyan tàn phá đã trở thành vô gia cư và buộc phải đi xin thức ăn, nước uống, thuốc men trong lúc chờ hàng cứu trợ tới.

Tuy nhiên, một số người quá tuyệt vọng vì đói khát hoặc mất đi người thân đã lao vào cướp phá các nhà kho, cửa hàng, siêu thị, thậm chí là tấn công cả đoàn xe của Hội chữ Thập đỏ.

Tình trạng sau bão hỗn loạn tới mức chính phủ Philippines đã phải triển khai cảnh sát, quân đội tới thành phố Tacloban, nơi ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão, để giữ gìn trật tự và ngăn chặn bạo lực.

Theo Sầm Hoa (VNN / AP/RTE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm