Tỉ phú Hong Kong ly dị, tặng vợ 400 triệu USD

Tỉ phú Joseph Lau từng thông báo chia tay bà Yvonne Lui vào năm 2014, khi đó ông cho biết bà Lui sẽ không nhận được khoản tiền trợ cấp nào. Tỉ phú ngành bán lẻ 65 tuổi quen bà Yvonne Lui, 37 tuổi, cách đây 15 năm. Hai người gặp nhau trong một cửa hiệu Luis Vuitton ở London.

Tuy nhiên trong một mẫu quảng cáo trên báo vào tuần này, ông Lau khẳng định “không còn mối quan hệ với bà Lui” và “không chu cấp tiền hay quà tặng trong tương lai”. Dù vậy, tỉ phú này chấp thuận cho bà Lui “ở lại căn nhà cũ, sử dụng xe cộ và máy bay riêng” mà ông cung cấp cho hai con.

Trong bảng thông báo gồm năm mục, ông tuyên bố: “Trước khi chia tay, tôi đã chăm sóc và chu cấp cho bà ấy tiền bạc, trang sức và nhiều quà tặng với trị giá 2 tỉ đôla Hong Kong (hơn 250 triệu USD). Bà Lui đã tích lũy số tài sản khổng lồ và bây giờ là một người phụ nữ rất giàu có. Bà ấy có thể sống xa hoa mà không cần tôi hỗ trợ tài chính.”

Tỷ phú Hong Kong li dị, tặng vợ 400 triệu USD

Tỉ phú Hong Kong Joseph Lau. Ảnh: AP

Theo Forbes, tỉ phú Joseph Lau có tài sản ròng trị giá khoảng 12,5 tỉ USD. Ông và bà Lui gặp nhau vào năm 2001 khi bà Lui đang học ngành hóa học ở London. Hai người đã chung sống với nhau mà không kết hôn. Theo Daily Telegraph, ông Lau hiện có quan hệ tình cảm với một cựu trợ lý.

Trong quảng cáo ông Lau khẳng định: “Bà Lui và tôi chính thức chia tay vào năm 2014 và kể từ đó chúng tôi không có bất cứ mối quan hệ nào ngoại trừ việc bà ấy là mẹ của hai con tôi.

Vị tỉ phú này tuyên bố sẽ chu cấp tiền cho bà Lui nuôi hai con. Theo ông, việc đăng thông báo trên báo là để tránh những hiểu lầm về mối quan hệ hiện tại của hai người.

Tháng 11 năm ngoái, tỉ phú Lau nổi tiếng trên khắp thế giới vì chi 39 triệu USD để mua viên kim cương “Mặt trăng xanh” tặng con gái. Viên kim cương 12,03 carat sau đó được đổi tên thành “Mặt trăng xanh của Josephine”.

Ông Joseph Lau là tỉ phú giàu thứ 6 ở Hong Kong và thứ 65 trên thế giới. Vị tỉ phú tự thân này là chủ tịch Tập đoàn Chinese Estates, nổi tiếng với phong cách tiêu xài xa hoa. Ông cũng là một trong những người đầu tiên trên thế giới sở hữu máy bay Boeing 787 để phục vụ cho mục đích cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm