Trả hơn 20 tỉ đồng vì sinh con khi đi nghỉ mát

Công ty bảo hiểm cho biết “Cô Huculak đã được chuẩn đoán và đang trong quá trình điều trị thai yếu trong suốt 6 tháng trước đó. Thế nên khi cô vào viện điều trị vì thai yếu, thì bất kỳ chi phí phát sinh nào cũng không thuộc diện được bảo hiểm.”

 Mẹ con Huculak

Nhưng Huculak nói mình không bị thai yếu, cô chỉ bị chứng viêm bàng quang dễ chảy máu, bác sỹ của cô cũng đã cho phép cô đi nghỉ xa. Đại diện của cô cũng đã viết thư cho công ty bảo hiểm rằng chứng nhiễm trùng bàng quang không thể dẫn đến việc sinh non, nhưng lý do này không được bên bảo hiểm chấp nhận.

Huculak cùng gia đình đang quyết định nên tiếp tục tranh cãi với công ty bảo hiểm hay tuyên bố phá sản. Cô cũng khuyên mọi người cần cẩn thận trong những tình huống tương tự. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm