Trung Quốc: Bất ngờ xuất hiện “dòng sông máu”

Tuy nhiên, vào hôm qua 14.12, Văn phòng Tài nguyên môi trường của thành phố Lạc Dương đã có kết luận sau khi điều tra, xác nhận “dòng sông máu” này là do hai cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn không tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ môi trường trong sản xuất, xả trực tiếp chất thải vào đường ống, rồi đổ ra sông khiến cả đoạn sông dài bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Được biết, cả hai cơ sở kinh doanh này đều được lệnh ngừng sản xuất vào hôm nay.

Trung Quốc: Bất ngờ xuất hiện “dòng sông máu” ảnh 1

Trung Quốc: Bất ngờ xuất hiện “dòng sông máu” ảnh 2

Trung Quốc: Bất ngờ xuất hiện “dòng sông máu” ảnh 3

Trung Quốc: Bất ngờ xuất hiện “dòng sông máu” ảnh 4

Trung Quốc: Bất ngờ xuất hiện “dòng sông máu” ảnh 5

Cơ sở sản xuất - thủ phạm gây ra vụ ô nhiễm sông Gián

Theo Hàn Giang (Dân Việt / CN)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.