Úc: “thưởng” để dân rời khỏi Sydney

Đây là một phần trong chiến lược cân bằng phân bố dân cư giữ các vùng miền ở Úc nhằm giảm tải cho Sydney.

Úc: “thưởng” để dân rời khỏi Sydney ảnh 1

Thành phố Sydney hiện có 4,5 triệu người, và dân số sẽ tăng 40% trong vòng 30 năm tới - Ảnh: The Age

“Các khu vực ở NSW có không khí trong lành, cảnh đẹp sẽ là nơi tuyệt vời cho người dân sống, làm việc và lập gia đình. Số tiền 7.000 AUD sẽ hỗ trợ người dân di dời khỏi Sydney” - chưởng lý NSW Andrew Stoner tuyên bố ngày 30-6.

Theo luật mới được Quốc hội Úc thông qua, số tiền tài trợ 7.000 AUD sẽ được cấp cho những cá nhân hay hộ gia đình bán nhà ở Sydney và đủ tiền mua được một căn nhà mới tại NSW, hiện còn thưa thớt dân cư.

Tuy nhiên, nhiều gia đình cũng phải cân nhắc vì họ không thể thôi việc ở Sydney mà chưa có gì đảm bảo có thể tìm được việc làm khi đến sinh sống tại nơi ở mới.

Theo D.PHÚC (TTO, The Age)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm