Nhật Bản chấn động bởi bé gái bị sát hại và chặt xác

Nhật Bản chấn động bởi bé gái bị sát hại và chặt xác ảnh 1Cảnh sát gác tại trường tiểu học Nagata. (Nguồn: japantimes.co.jp)



Nguồn tin điều tra cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy một số túi nhựa đựng đầu và tay của một em nhỏ cách nơi ở của cô bé Mirei Ikuta, học sinh tiểu học, bị mất tích khoảng 100m về phía Đông.

Cảnh sát xác nhận thi thể này là của một bé gái và đang cố gắng xác nhận danh tính của nạn nhân. 

Một chiếc váy và đôi dép xăngđan cũng được tìm thấy ở địa điểm trên, giống với các vật dụng mà bé Mirei dùng.

Cảnh sát tỉnh Hyogo đã lập tổ điều tra trọng án ngày 24/9 sau khi xác định đây là một vụ giết người chặt xác phi tang.

Theo cảnh sát Nhật Bản, bé Mirei rời trường khoảng 2 giờ 45 hôm 11/9. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô bé đi dạo một mình ở phía Nam một công viên cách nhà khoảng 600m lúc 5 giờ 30 chiều cùng ngày. 

Các nhân chứng đều là học sinh tiểu học. Mẹ cô bé đã thông báo con gái mất tích cho cảnh sát vào đêm 11/9.

Tổng cộng 2.500 nhân viên cảnh sát được được điều động để rà soát khu vực quanh nhà bé Mirei. Những chiếc túi đựng thi thể bị cắt rời được tìm thấy gần địa điểm mà cô bé được nhìn thấy lần cuối cùng. 

Hiện trường phát hiện thi thể nằm ở giữa trường tiểu học và nhà cô bé. Những người dân cho biết không có nhiều người đi qua khu vực này ngay cả vào ban ngày./. 

Theo HỮU THẮNG/TOKYO (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm