Nhật kích thích kinh tế 20.000 tỉ yen

Báo Asahi Shimbun (Nhật) cho biết gói kích thích kinh tế gồm ba chính sách trụ cột: Đầu tư cho các dự án công cộng (tập trung cho cơ sở hạ tầng xã hội và giảm nhẹ thiên tai), nới lỏng tiền tệ và xây dựng chiến lược tăng trưởng.

Gói kích thích kinh tế đặt mục tiêu thiết lập chiến lược kích thích đầu tư ở khu vực tư nhân và tạo tăng trưởng bền vững nhằm đạt chỉ tiêu tăng trưởng 3%. Cuộc họp nội các cũng nhất trí thành lập hội đồng thúc đẩy cạnh tranh công nghiệp với thành phần gồm các bộ trưởng nội các và các lãnh đạo ở khu vực tư nhân. Hội đồng có nhiệm vụ vạch ra chiến lược tăng trưởng vào tháng 6 tới.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm