Nước Mỹ chìm trong băng giá tồi tệ nhất lịch sử

(PLO) - Bão tuyết dữ dội khiến phía tây bang New York và nhiều bang khác của Mỹ ngập trong tuyết dày đến hơn 80 cm. Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng khi những cơn bão tuyết liên tục tràn về đông bắc Mỹ. Dự báo, tình hình tiếp tục diễn biến xấu trong những ngày tới.

Bão tuyết dữ dội khiến New York và nhiều nơi khác của Mỹ ngập trong tuyết dày đến hơn 80 cm.

Nước Mỹ chìm trong băng giá tồi tệ nhất lịch sử ảnh 2

Những đám mây bão tuyết thổi từ hồ Erie phủ kín Đại lộ 5 ở Lackawanna


Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng khi những cơn bão tuyết liên tục tràn về đông bắc Mỹ. Dự báo, tình hình tiếp tục diễn biến xấu hơn. 

 
Chính quyền New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp bang và cấm đi lại ở khu vực phía đông của thành phố này.

 
Một số khu vực của New York và Ngũ Hồ đã tăng thêm gần 60 cm tuyết mới so với 1,5 mét tuyết cũ từ đầu tuần.


Nước Mỹ chìm trong băng giá tồi tệ nhất lịch sử ảnh 6"Tôi đã trãi qua nhiều cơn bão tuyết, nhưng có lẽ đây là lần tệ hại nhất, Tuyết rơi dày trong thời gian rất ngắn" Chuck Specht, 58 tuổi, cho biết Tuyết đã phủ 2.1 mét tại nhà ông ở Marilla, New York.

Nước Mỹ chìm trong băng giá tồi tệ nhất lịch sử ảnh 7
 
Một con chó mắc kẹt trong ngôi nhà ở Buffalo, New York vì tuyết ở bên ngoài đã lấp kín cửa.

Nước Mỹ chìm trong băng giá tồi tệ nhất lịch sử ảnh 8
Nhà nhà bị tuyết bủa vây ở West Seneca, New York

Các xe dọn tuyết được huy động tối đa để dọn đường ở Lackawanna.

 
Nhân viên cứu hỏa từ Cheektowaga và Depew chuyển 180 bệnh nhân di tản để tránh tuyết rơi từ mái nhà.

Một người dân đang xúc tuyết trên mái nhà ở Buffalo

Nước Mỹ chìm trong băng giá tồi tệ nhất lịch sử ảnh 13

Sân vận động Ralph Wilson ở Orchard Park, New York cũng bị chôn vùi trong tuyết.

Nước Mỹ chìm trong băng giá tồi tệ nhất lịch sử ảnh 14
 
Xe cộ trùm tuyết trắng ở Orchard Park, New York.

Tú Quyên (Theo Reuters, NewYork Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm