Bạo lực đẫm máu ở Iran

Nhân ngày chính lễ Ashura 27-12 hằng năm (tưởng niệm Imam Hussein, cháu trai tiên tri Mohammed tử vì đạo vào thế kỷ VII), phe đối lập đã tổ chức biểu tình ba ngày nay.

Bạo lực đẫm máu ở Iran ảnh 1

Những người biểu tình và cảnh sát đã đụng độ nhau dữ dội trên đường phố Tehran (ảnh). Ngày 28-12, theo nguồn tin của cảnh sát và truyền hình nhà nước Iran, đã có 15 người chết và hơn 300 người bị bắt.

Phe đối lập tố cáo nguyên Bộ trưởng ngoại giao Iran Ibrahim Yazdi, lãnh đạo Phong trào Giải phóng Iran (hoạt động bất hợp pháp), đã bị bắt tại nhà riêng rạng sáng ngày 28-12. Năm nhân vật đối lập nữa cũng đã bị bắt.

NHẬT VŨ (Theo Xinhua, Sydney Morning Herald, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm