Indonesia điều tra bê bối trong trại giam

Chi tiết về cuộc sống của những tù nhân có ảnh hưởng đã được đăng tải trên trang nhất nhiều tờ báo sau khi một tổ chức do Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono lập ra để điều tra tham nhũng trong ngành tư pháp nước này đêm 10-1 đã thực hiện cuộc kiểm tra đột xuất nhà tù nữ Pondok Bambu ở Thủ đô Jakarta.

Theo tờ Jakarta Globe, trong số các tù nhân có nữ doanh nhân  Artalyta Suryani, đang chịu án tù 5 năm và bị phạt 250 triệu rupiah (27.344 USD) vì tội hối lộ một công tố viên cấp cao. Buồng giam của Suryani rộng 64m2 được lót thảm, có bếp, điều hòa nhiệt độ, một tivi màn hình phẳng, một bàn làm việc và ghế sofa. Không chỉ vậy, bà ta còn có người phục vụ và lái xe riêng.

Khi được hỏi về những phòng đặc biệt này, người đứng đầu nhà tù Sarju Wibowo đã không thể giải thích. Trong khi đó, ông Julian Aldrin Pasha, người phát ngôn của Tổng thống Indonesia đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc. “Tổng thống Yudhoyono tin rằng tất cả tù nhân nên được đối xử công bằng”- ông Pasha nhấn mạnh.

Trước đó, ông Yudhoyono đã cam kết tiêu diệt cái mà ông gọi là “mafia tòa án” trong hệ thống tư pháp Indonesia.

Theo NGUYỄN TUYÊN 

(ANTĐ/DailyTelegraph/The Straittimes) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm