Một người thiệt mạng vì nuôi hổ dữ Siberi trong nhà

Vụ tấn công xảy ra vào chiều 10-1 khi ông Buwalda vào chuồng hổ để cho chúng ăn. Cảnh sát cho biết con hổ tấn công ông là hổ dữ Siberi. Trung úy cảnh sát Troy Carlson nói: "Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra do không có ai chứng kiến vụ việc này".

Một người thiệt mạng vì nuôi hổ dữ Siberi trong nhà ảnh 1

Con hổ dữ Siberi đã từng tấn công nhiều người trước khi giết chết chủ. Ảnh: ctv.ca

Một thành viên trong gia đình Buwalda đã phát hiện xác ông trong chuồng hổ, sau đó người này tìm cách xua con hổ sang một chuồng bên cạnh và đưa xác ông ra ngoài chờ xe cứu thương đến.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ hổ tấn công trong nhà ông Buwalda. Tháng 6-2004, một cậu bé 10 tuổi vào thăm quan và chụp ảnh trong nhà ông Buwalda cũng đã bị một con hổ Siberi tấn công. Cậu bé bị hổ vồ rách da cổ và chấn thương ở đầu, nhưng rất may em đã được cứu sống.

Ông Buwalda, vốn là Chủ tịch Hội những người nuôi thú hoang ở Canada, lúc đó không phải ra tòa vì ông có giấy tờ hợp pháp cho phép nuôi đàn thú dữ trong nhà. Ngoài hai con hổ, trong nhà Buwalda hiện còn có một con sư tử và một con báo rừng.

Những người hàng xóm của ông cho biết họ luôn sống trong tình trạng lo lắng và sợ hãi. Họ đã nhiều lần gửi đơn kiện lên tòa án địa phương yêu cầu gia đình Buwalda chuyển đàn thú dữ này đi nơi khác, song ông Buwalda đã thắng kiện và tòa án vẫn cho phép ông được quyền tiếp tục nuôi chúng.

Cảnh sát cho biết hội đồng thành phố sẽ tham khảo ý kiến gia đình ông Buwalda trước khi quyết định làm gì với đàn thú dữ này.

Theo THANH BÌNH (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm