Tổng thống Mỹ được trả lương thế nào?

Tổng thống Mỹ được trả lương thế nào? ảnh 1

Ngoài tiền lương, Tổng thống Mỹ còn được sống trong Nhà Trắng với đầy đủ tiện nghi (Ảnh minh họa: visitingdc.com)
Năm 1989, Bush đã đầu tư 600.000 USD để trở thành cổ đông của đội bóng chày vô địch Texas Rangers. Khi đội bóng chày được bán vào năm 1998, Bush đã kiếm được ít nhất 14,9 triệu USD, theo CNN. Ông đã kiếm được 115.345 USD mỗi năm khi còn là thống đốc bang Texas.

Khi lên làm tổng thống, mức lương mà ông nhận được là 400.000 UDS/năm cộng với một khoản trợ cấp. Tháng 9 năm 1999, Tổng thống Bill Cliton đã ký mức lương tổng thống là 400.000 USD/năm và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2001. Hiến pháp Mỹ quy định cấm tăng lương cho tổng thống đương nhiệm và đó là lần đầu tiên mức lương tổng thống Mỹ được thay đổi từ năm 1969 khi tiền lương tổng thống được tăng từ 100.000 USD/năm lên 200.000 USD/năm (tính theo giá hiện nay sẽ tương đương với 930.232 USD).

Được biết, trước đó lương của Tổng thống Mỹ đã được điều chỉnh kể từ năm 1789 ở mức 25.000 USD lên 50.000 USD vào năm 1873, 75.000 USD vào năm 1909 và 100.000 USD vào năm 1949.

Hiện vẫn chưa có dự luật nào đề xuất tăng lương cho Tổng thống tại Quốc hội thứ 110 nên đương kim Tổng thống Barack Obama hiện vẫn chỉ nhận được mức lương là 400.00 USD và 50.000 USD trợ cấp không tính thuế thu nhập.

Ngoài mức lương cố định và những khoản chi phí phụ, tổng thống Mỹ đều nhận được một căn hộ miễn phí với đầy đủ tiện nghi. Nhà Trắng có 132 phòng, 32 phòng tắm, một rạp chiếu phim, một phòng chơi bowling, một phòng bi-a. sân tennis, sân chạy bộ...

Theo Sầm Hoa (VNN / howstuffworks)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm