Tổng thống Obama dự lễ kỷ niệm 11/9 tại Lầu Năm góc

Trong khi đó, Phó Tổng thống Joseph Biden sẽ đến New York dự lễ kỷ niệm này.

Tổng thống Mỹ Obama quyết định đến Lầu Năm góc để tham dự sự kiện đó sau nhiều tuần cân nhắc dự án xây dựng một trung tâm cộng đồng Hồi giáo và thánh đường Hồi giáo cách địa điểm cũ của Trung tâm thương mại thế giới, nơi xảy ra vụ khủng bố 11/9 không xa.

Tổng thống Obama dự lễ kỷ niệm 11/9 tại Lầu Năm góc ảnh 1

Lầu Năm góc sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13/8 vừa qua, nhân dịp bắt đầu dịp Lễ Ramadan của người Hồi giáo, Tổng thống Obama đã nói: vụ tấn công vào nước Mỹ ngày 11/9 là một vết thương nặng đối với Mỹ, sự đau đớn và thiệt hại của những người phải chịu đựng là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, ông muốn làm rõ rằng, trên cương vị là Tổng thống Mỹ, ông tin rằng những người Hồi giáo cũng có quyền được tiến hành nghi lễ tín ngưỡng như bất kỳ ai ở Mỹ.

Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy 53% người được hỏi cho rằng vì sự nhạy cảm của sự kiện 11/9, Trung tâm Hồi giáo nên được xây dựng ở nơi khác, trong khi đó 39% không đồng ý cho xây dựng trung tâm này.

Theo Minh Hiển (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm