Trung Quốc phóng tên lửa đánh chặn

Trung Quốc khẳng định vụ phóng tên lửa chỉ mang tính chất phòng thủ và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc chỉ trích Mỹ bán vũ khí cho lãnh thổ Đài Loan. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố Mỹ không nhận được báo cáo nào, cũng như chưa có đánh giá gì về vụ bắn thử tên lửa của Trung Quốc.

Trung Quốc phóng tên lửa đánh chặn ảnh 1

Chuyên gia nghiên cứu quân sự Trung Quốc Rick Fisher nhận định tuyên bố trên của Trung Quốc là bất thường vì Trung Quốc vẫn phóng thử tên lửa hằng tuần nhưng hiếm khi công bố rộng rãi. Theo Rick Fisher, Trung Quốc sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa trên toàn quốc vào giữa thập niên 2020.

THÙY LINH (Theo Xinhua, Washington Times, Guardian)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm