Philippines sẽ đề nghị ngừng gia tăng căng thẳng ở Biển Đông

Philippines sẽ đề nghị ngừng gia tăng căng thẳng ở Biển Đông ảnh 1Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu sau khi gặp Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, ông Rosario nói: "Chúng tôi có kế hoạch đệ trình một đề xuất về việc tạm ngừng những hoạt động (làm gia tăng căng thẳng), và đó sẽ là cách tiếp cận trước mắt đối với những vấn đề đang ngày càng trầm trọng trên Biển Đông.

Hành động này mang tính xây dựng, tích cực và toàn diện. Sẽ không có ai tranh cãi với bạn về quyền có được sự tạm ngừng những hành động leo thang tình hình (ở Biển Đông) và cuối cùng là giải quyết căng thẳng."

Ngoại trưởng Rosario còn cho biết 2 yếu tố khác trong "kế hoạch 3 hành động" của ông là thực thi một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và nhờ trọng tài phân xử giải quyết các tranh chấp

Theo (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm