Quân đội Pakistan lên tiếng cảnh báo

Chương trình truyền hình đã ngưng phát. Những người biểu tình cầm theo gậy gộc đập phá cơ sở vật chất của đài truyền hình. Nửa tiếng sau, các binh sĩ tái lập trật tự, đài truyền hình mới phát trở lại bình thường.

Sau cuộc họp khẩn vào đêm 31-8, quân đội Pakistan đã ra thông cáo khẳng định quân đội ủng hộ dân chủ và bày tỏ quan ngại về tình hình khủng hoảng chính trị hiện nay. Quân đội kêu gọi những người biểu tình và chính phủ cần giải quyết khủng hoảng theo phương cách hòa bình, không kéo dài thời gian và không sử dụng vũ lực. Quân đội cảnh báo sẽ vẫn tiếp tục giữ vai trò bảo đảm an ninh quốc gia.

Tuần trước, quân đội đã đứng ra làm trung gian thương lượng ông Imran Khan và giáo sĩ Tahir ul Qadri, hai nhân vật đối lập lãnh đạo biểu tình nhưng không thành công. Biểu tình bắt đầu từ giữa tháng 8 và chuyển sang bạo lực từ cuối tuần trước.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm