Quân đội Triều Tiên gài mìn ngăn chặn binh lính đào ngũ

Nguồn tin nhận xét hồi tuần trước, quân đội Triều Tiên đã gài nhiều mìn cá nhân ở khu vực phía bắc cây cầu được gọi là “cầu không trở lại” ở làng Bàn Môn Điếm (ảnh).

Hiệp định đình chiến cấm gài mìn trong khu vực làng Bàn Môn Điếm và trang bị vũ khí cho các binh sĩ canh gác trong khu vực này. Nguồn tin trên cho biết Bộ chỉ huy LHQ đã phản đối với phía Triều Tiên rằng biện pháp gài mìn trong khu vực nêu trên là hành động khiêu khích vi phạm hiệp định đình chiến.

“Cầu không trở lại” bắc ngang con sông ở phía tây nam khu vực an ninh chung và chảy qua đường giới tuyến quân sự. Cầu đã đóng cửa sau khi xảy ra sự cố các binh sĩ Triều Tiên dùng rìu giết chết hai sĩ quan quân đội Mỹ vào năm 1976. Quân đội Hàn Quốc đã sử dụng loa phóng thanh ở khu vực giới tuyến để thông báo cho các binh sĩ Triều Tiên biết những chuyện như phó đại sứ đại sứ quán Triều Tiên ở Anh Thae Yong-ho mới đào tẩu sang Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm