Quốc hội mới của Mỹ bắt đầu hoạt động

Nữ nghị sĩ Nancy Pelosi được bầu lại là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện. Chủ tịch Thượng viện là Phó Tổng thống Joe Biden. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện là Mitch McConnell.

Hãng tin Reuters ghi nhận trong hai năm tới, Quốc hội Mỹ vẫn sẽ duy trì thế bế tắc khi đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện (233 ghế Cộng hòa/200 ghế Dân chủ) và đảng Dân chủ dẫn đầu sát sao tại Thượng viện (55 ghế Dân chủ/45 ghế Cộng hòa). Quốc hội mới sẽ phải đối diện với nhiều thách thức khắc nghiệt như khôi phục kinh tế, nâng mức trần nợ công, cải cách chính sách thuế, cải cách nhập cư, kiểm soát súng.

Báo Washington Post ghi nhận đây là Quốc hội có thành phần nghị sĩ đa dạng nhất từ trước đến nay với con số kỷ lục về nữ nghị sĩ (121 người) và nghị sĩ thuộc các sắc tộc thiểu số (93 người, trong đó 43 nghị sĩ gốc Phi, 29 nghị sĩ gốc Mỹ La tinh). Hai đối tượng nêu trên chủ yếu thuộc đảng Dân chủ. Báo nhận định đây là chiến lược đặc biệt đã tạo lợi thế chính trị cho đảng Dân chủ khi người da trắng chỉ chiếm một phần nhỏ trong cử tri Mỹ đồng thời mở rộng đường cho đảng gây quỹ chính trị. Báo ghi nhận tính đa dạng của Quốc hội phản ánh thay đổi tầm quốc gia về nhân khẩu học vốn ảnh hưởng quan trọng đến chính trị Mỹ.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm