Trung Quốc đòi thăm dò dầu khí khắp biển Đông

Mỏ được đặt tên là Linh Thủy 17-2 ở độ sâu 1.500 m. Trữ lượng chừng 30 tỉ m3 khí.

Tạp chí The Diplomat (Nhật) ngày 16-9 nhận định về lâu dài, căng thẳng giữa TQ và các nước cùng tranh chấp biển Đông sẽ còn lặp lại như căng thẳng về vụ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam. Lý do vì Chủ tịch Tổng Công ty Dầu khí hải dương TQ Vương Nghi Lâm huênh hoang nói phát hiện mỏ khí Linh Thủy 17-2 ở độ sâu như thế chỉ là bước khởi đầu và tổng công ty sẽ mở rộng thăm dò ở bất kỳ vùng biển sâu nào trên toàn bộ biển Đông. Ông nói khai thác dầu khí trên biển chính là con đường theo đuổi mục tiêu trở thành sức mạnh hàng hải.

Tạp chí The Diplomat nhận định sự kiện Tổng Công ty Dầu khí hải dương TQ tuyên bố mời các công ty dầu khí nước ngoài đấu thầu 33 lô dầu khí ở biển Đông hôm 11-9 chính là hành động đáp trả Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác dầu khí trên biển Đông. Tạp chí này ghi nhận lời mời gọi của TQ không hấp dẫn các công ty nước ngoài bởi chi phí thăm dò và khai thác quá cao.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm