Trung Quốc xây xong tàu sân bay trong sáu năm nữa

Đây sẽ là tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sau tàu Liêu Ninh vốn đươc mua lại và phục chế từ Ukraine. Theo tờ News of the World của London, tàu sân bay Type 001A sẽ có thiết kế khá tương tự với Liêu Ninh nhưng với kích thước lớn hơn. 

Giống như Liêu Ninh, tàu sân bay Loại 001A cũng sẽ có một đường băng theo mô hình cất cánh kiểu “nhảy cầu”.

 Máy bay chiến đấu J-15 được huấn luyện cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh (ảnh : CNS)

Xưởng đóng tàu Đại Liên đã thực hiện dự án đóng mới tàu Type 001A suốt 10 năm nay. Vì lý do an ninh, một bến tàu trong nhà dài 400 m đã được xây dựng sâu bên trong xưởng.
Theo bài phân tích, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ trang bị cho Type 001A tua-bin hơi nước được thiết kế tại Cáp Nhĩ Tân. Những tấm thép để đóng tàu sẽ được chuyển đến từ Thượng Hải.
Bên cạnh đó, xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải cũng đang thiết kế một tàu sân bay khác. Con tàu này có khả năng sẽ được trang bị máy phóng máy bay giống các tàu sân bay của Mỹ. Còn theo tờ Strategy (Mỹ), tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sẽ sở hữu đến bốn máy phóng và ba thang máy vận chuyển máy bay.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm