Tướng đảo chính trở thành thủ tướng Thái Lan

Báo The Nation (Thái Lan) cho biết ông nhận được 191 phiếu ủng hộ và ba phiếu trắng trong 194 thành viên Hội đồng Lập pháp Quốc gia có mặt. Ba người bỏ phiếu trắng là chủ tịch và hai phó chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia. Ông Prayuth Chan-ocha cho biết ông sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào đến khi được quốc vương phê chuẩn chức vụ.

Đài Tiếng nói Mỹ (VOA) cho biết Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok tuyên bố Mỹ hy vọng diễn biến mới nêu trên là bước tiến trong quá trình hướng đến một chính phủ dân sự được bầu cử tự do và công bằng. Tuyên bố kêu gọi chính phủ lâm thời Thái Lan cải cách sâu rộng để phản ánh được nguyện vọng của đông đảo người dân.

Ông Prayuth Chan-ocha 60 tuổi, tốt nghiệp Đại học Quốc phòng Thái Lan và Học viện Quân sự hoàng gia Chulachomklao. Ông bắt đầu binh nghiệp tại Trung đoàn bộ binh 21. Ông giữ chức tổng tham mưu trưởng năm 2008 và hai năm sau nắm quyền tổng tư lệnh lục quân. Ông được xem là theo trường phái cứng rắn. Ông đã kết hôn và có hai con gái sinh đôi.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm