Tướng vùng Vịnh Schwarzkopf qua đời

Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta nhận định ông đã để lại dấu ấn không phai mờ trong quân đội Mỹ và đất nước Mỹ.

Năm 1990-1991, sau khi quân đội của Tổng thống Iraq Saddam Hussein tấn công Kuwait, tướng bốn sao Norman Schwarzkopf đã chỉ huy hơn nửa triệu quân Mỹ triển khai ở Saudi Arabia và gần 200.000 binh sĩ liên quân trong khuôn khổ Lá chắn sa mạc và Bão sa mạc. Tuy nhiên, các nhà quân sự phê phán ông đã tạo điều kiện cho Iraq sử dụng máy bay trực thăng để tàn sát phe nổi dậy Shiite và người Kurd ở Iraq.

Ông đã từng tham chiến ở Việt Nam hai lần vào năm 1965 và 1970 dưới cờ của quân viễn chinh Mỹ, về hưu vào tháng 8-1991 vài tháng sau khi chiến tranh vùng Vịnh kết thúc. Năm 2003, ông làm cố vấn cho kênh truyền hình Mỹ NBC trong chiến tranh Iraq năm 2003.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm