3… 7… 21

Khi nói về thành tích của đội Hải Phòng, chúng tôi hỏi “xoáy” ông Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng thì ông chia sẻ về những khó khăn của đội nhưng thành công hiện tại là nhờ tính kỷ luật luôn được siết chặt. Ông còn kể chuyện trị sao và kỷ luật tuyển thủ Đinh Tiến Thành khi “phá cách” sau thời gian lên đội tuyển như thế nào. Ông Hùng chia sẻ: “Em Thành còn rất trẻ, phải giáo dục em ấy. Ở đội tôi có thể không có ngôi sao chứ không chấp nhận những cầu thủ cao ngạo làm ảnh hưởng đến tập thể”.

Ông Hùng cũng khẳng định việc không thích can thiệp vào công việc của HLV trưởng đồng thời rất ghét chuyện lãnh đạo xuống sân chỉ đạo chuyên môn vì như thế là thiếu tôn trọng HLV, tôn trọng khán giả… Ông cũng khẳng định Hải Phòng mùa này không phải bung nhiều tiền như những mùa trước nhưng biết cách quản lý, có trách nhiệm thực sự với đội và nhất là với cầu thủ thì mọi chuyện sẽ hiệu quả.

Cũng từ đó ông Hùng khẳng định cờ đến tay thì phất chứ không theo “công thức” 3… 7… 21.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm