Ai đang là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí chủ tịch FIFA

Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 26-2-2016. Trước đó, ông Blatter trúng cử nhiệm kỳ năm nhưng dính tai tiếng hối lộ, Chủ tịch UEFA Platini bị buộc tội nhận hối lộ, cả hai nhân vật này đều bị đình chỉ các hoạt động bóng đá trong vòng tám năm. Nguyên Phó Chủ tịch FIFA, tỉ phú Chung Mong Jon dính dáng đến những lần mua phiếu bầu quốc gia đăng cai World Cup, hàng loạt ứng viên Nam Mỹ cũng lần lượt mắc mưu vào các bê bối khác …

 Người đứng đầu AFC Al- Khalifa (trùm khăn đỏ) là ứng viên sáng giá nhất vào ghế chủ tịch FIFA

Theo nhà cá cược William Hill ra kèo thì tỉ lệ chiến thắng của Al Khalifa là 5-6, kế đến đương kim Phó Chủ tịch FIFA Al- Hussein 8-13. Tổng Thư ký UEFA Gianni Infantino là 2-5. Luật sư chuyên về tư vấn luật thể thao và cộng tác viên của FIFA Jerome Champagne (Pháp) có tỉ lệ 1-20. Còn tỉ phú kim cương có biệt danh Sexwale (Nam Phi) có tỉ lệ chiến thắng thấp nhất 1-25.

Ông Al Khalifa có một “dớp” nhỏ trong quá khứ là được cho có tham gia vào một vụ liên quan đến chính trị “đàn áp phong trào dân chủ”. Tuy nhiên thông tin này đã bị ông cực lực phủ nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm