Ánh Viên giành HCĐ 400m hỗn hợp World Cup tại Paris

Trước đó, ở chặng 1 FINA World Cup 2015 tại Moscow (Anh), Ánh Viên cũng giành 1 HCB và 1 HCĐ ở 2 cự ly sở trường 400m hỗn hợp và 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

Đây là giải đấu thuộc chặng 2 FINA World Cup 2015 diễn ra tại Paris. Ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, do có rất ít vận động viên tranh tài nên các tay bơi không phải thi đấu vòng loại mà thi luôn chung kết.

Khoảng hơn 1 giờ sáng (17-8, giờ Việt Nam), Ánh Viên xuất phát ở làn bơi số 6 đã tranh tài ở cự ly 400m hỗn hợp nữ cùng 7 VĐV khác. Vẫn như mọi khi, Ánh Viên vẫn xuất phát khá chậm và không nằm trong top 3 ở 200m bơi đầu tiên. Tuy nhiên, ở 200m còn lại, Ánh Viên đã bức tốc mạnh mẽ và cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 4 phút 42 giây 53. Về nhất là nhà vô địch thế giới người Hungary Katinka Hosszu với thành tích 4 phút 35 giây 80, HCB thuộc về Zsuzsanna Jakabos với thông số 4 phút 37 giây 63.

Thành tích của Ánh Viên không được như ý muốn.

Dù giành HCĐ nhưng đây có thể xem là bước lùi của Ánh Viên khi chỉ cách đó vài ngày, Ánh Viên còn giành HCB cũng ở cự ly 400m hỗn hợp ở chặng 1 tại Moscow (Nga) với thành tích 4 phút 40 giây 79.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm