ASEAN Super League với nhiều thay đổi

Giải được AFF đưa thêm tiêu chí không chỉ là những nhà vô địch giải vô địch quốc gia, cúp quốc gia mà còn phải là những CLB mạnh và… giàu có.

Giải lần thứ nhất sẽ khởi tranh vào tháng 8-2016, kéo dài trong chín tháng. Những CLB dự giải phải có biên bản “hứa” dự liên tiếp ít nhất năm mùa giải. Mỗi đội tham dự phải thể hiện tài khoản trong ngân hàng ít nhất 5 triệu USD (khoảng 120 tỉ đồng). Giải đầu tiên dự kiến có 16 CLB tham dự gồm đại diện 11 nền bóng đá Đông Nam Á cùng với các đại diện Úc. Các đội đá theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về. Ban tổ chức ASL ủng hộ các CLB chuyên nghiệp của mỗi nền bóng đá phân hai đội hình để dự giải trong nước và đội hình còn lại chỉ để dự ASL.

Hiện nay có những đội sốt sắng tham gia ASL như Lions XII (U-23 Singapore) do HLV Fandi Ahmad dẫn dắt, hay Học viện Frenz Utd. của Malaysia và Cảng Thái Lan...

Riêng với tình hình bóng đá Việt Nam thì có lẽ B. Bình Dương, HA Gia Lai, Hà Nội T&T là những CLB có đủ khả năng tài chính dự giải này.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm