Asian Para Games Incheon 2014: Võ Thanh Tùng đoạt HCV thứ tư

Thành tích 35”40 giúp Võ Thanh Tùng xuất sắc vượt qua Suzuki Tayazuki (Nhật), Siga Anak (Malaysia) để bước lên bục cao nhất. Trước đó, Võ Thanh Tùng đoạt 3 HCV các cự ly 100 m, 200 m tự do, 50 m ngửa cùng hạng thương tật S5.

Nội dung ném lao nam, Cao Ngọc Hùng (F57) thành tích 39,87 m chỉ đoạt chiếc HCĐ. Cùng nội dung này của nữ, Nguyễn Thị Mai (F 37/38) với thành tích 19,90 m đoạt HCĐ.

Cùng với chiếc HCV bơi 100 m ếch của Nguyễn Thành Trung (SB4); hai chức vô địch của lực sĩ Lê Văn Công (49 kg, thành tích 181,5 kg lập kỷ lục thế giới), Nguyễn Bình An (54 kg, thành tích 197 kg lập kỷ lục châu Á), đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đoạt tổng cộng 7 HCV; 6 HCB; 8 HCĐ đang xếp vị trí thứ chín trên bảng tổng sắp huy chương.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm