Bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam tại Á vận hội 2018

Tính đến trưa 31-8, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục trụ vững tốp 15 trên bảng tổng sắp huy chương. Xếp thứ tư sau Indonesia tốp 4, Thái Lan (vị trí 12), Malaysia (vị trí 13) trong các quốc gia thuộc khối Asean.

Đoạt tổng cộng 4 HCV; 15 HCB; 16 HCĐ, Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra trước ngày lên đường, đồng thời có hai môn thuộc hệ thống thi đấu Olympic giành chức vô địch.

Bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam:

Rowing: 1 HCV Lường Thị Thảo - Hồ Thị Lý - Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo (thuyền bốn nữ hạng nhẹ), 1 HCB Đinh Thị Thảo - Trần Thị An - Lê Thị Hiền - Phạm Thị Huệ (thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng).

Bốn tay chèo nữ "mở hàng" chiếc HCV đầu tiên cho đoàn TTVN.

Đến lượt Bùi Thị Thu Thảo chiến thắng nội dung nhảy xa nữ...

...và hai võ sĩ đối kháng Nguyễn Văn Trí, Trần Đình Nam tiếp tục lập công môn Pencak Silat.

Điền kinh: 1 HCV Bùi Thị Thu Thảo (6,55 m), 1 HCB Quách Thị Lan (400 m rào, 55”30), 3 HCĐ Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang, 9’43”83 Kỷ lục Đông Nam Á); Vũ Thị Mến (nhảy ba bước 13,93 m); 4x400 m tiếp sức nữ Nguyễn Thị Oanh - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Hằng - Hoàng Thị Ngọc (3’33”23).

Chiếc HCB điền kinh cự ly 400 m vượt rào của Quách Thị Lan (trái)...

...và chiếc HCĐ nhảy ba bước của Vũ Thị Mến (hàng trên, bên phải).

Pencak Silat: 2 HCV Nguyễn Văn Trí (90-95kg); Trần Đình Nam (70-75 kg). 7 HCB Trần Thị Thêm (50-55kg), Nguyễn Thái Linh (55-60kg), Nguyễn Ngọc Toàn (60-65kg); Nguyễn Thị Cẩm Nhi (60-65kg), Lưu Văn Nam-Nguyễn Xuân Thành-Vũ Tiến Dũng (quyền ĐĐ nam), Thu Hà-Nguyễn Thị Bình- Vương Thị Huyền (quyền ĐĐ nữ), Lê Hồng Quân-Trần Đức Danh (đôi nam). 3 HCĐ Phạm Tuấn Anh (65-70 kg), Nguyễn Duy Tuyến (85-90 kg), Hoàng Thị Loan (55-60 kg).

Bơi lội: 1 HCB Nguyễn Huy Hoàng (800 m tự do nam), HCĐ Nguyễn Huy Hoàng (800 m tự do nam).

Thành tích 1 HCB; 1 HCĐ của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giúp bơi lội Việt Nam khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.

Bắn súng: 2 HCĐ Ngô Hữu Vượng (10 m súng trường di động nam), Trần Quốc Cường – Lê Thị Linh Chi (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Ju-jitsu: HCĐ Dương Thị Minh Thanh (49 kg).

Wushu: 2 HCB Bùi Trường Giang (56 kg), Phạm Quốc Khánh (Nam Côn – Nam Đao); 3 HCĐ Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ), Dương Thúy Vi (Thương Thật – Kiếm Thuật), Nghiêm Văn Ý (62 kg).

Cầu mây: HCĐ (Regu đồng đội nữ).

Cử tạ: 2 HCB Thạch Kim Tuấn (56 kg); Trịnh Văn Vinh (62 kg).

Taekwondo: HCĐ (quyền đồng đội nam).

Katrate: HCB Nguyễn Minh Phụng (84 kg).

Kurash: HCĐ Nguyễn Thị Loan (-78 kg).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm