Báo nước ngoài phân tích về nỗ lực và sự kỳ diệu của Hoàng Xuân Vinh

Cac báo ở Anh viết: Một sĩ quan quân đội của Việt Nam vào quân ngũ năm 1991 và làm quen với súng trường tự động AK nhưng lại là một xạ thủ, một kỷ lục gia Olympic ở thể loại súng ngắn. Đó là một thành tích đáng khâm phục.

Các báo Singapore thì cho rằng với VĐV Đông Nam Á chinh phục chiếc HCV ở Olympic là thách thức tột độ. Nhưng Hoàng Xuân Vinh là một trong những gương mặt quen thuộc tại các đại hội thể thao Đông Nam Á, châu Á, Olympic và các giải thế giới.

Báo Nation của Thái Lan thì nhìn nhận với góc độ khác. Họ so sánh điều kiện của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tập luyện như việc thiếu đạn tập, trường bắn súng thể thao của các xạ thủ Việt Nam tập thì lạc hậu hơn 20 năm nhưng vẫn “sản xuất” ra nhà vô địch Olympic, kỷ lục gia Olympic. Còn các trường bắn thể thao ở Thái Lan rất hiện đại và đầy đủ tiện nghi nhưng lại không có xạ thủ giỏi mang về HCV…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm