GIẢI XE ĐẠP NỮ CÚP TRUYỀN HÌNH AN GIANG

Bảo vệ áo vàng và chiến thuật ‘đi đông về đủ’

(PL)- Lần đầu tiên ở chặng đua thứ 5 (Cà Mau - Rạch Giá dài 94 km), Phan Thị Liễu trở thành tay đua đầu tiên được các đồng đội bảo vệ thành công chiếc áo vàng sau ba chặng đầu liên tục đổi chủ.

Sau vạch xuất phát, êkip Gạo HNT An Giang đã lộ rõ ý đồ đưa đoàn đua thành chùm đông nhằm giải quyết thắng thua tại đích đến. Với việc sở hữu tay đua nước rút số 1 Nguyễn Thị Thật, đội đua chủ giải tự tin nhà vô địch SEA Games 28 Nguyễn Thị Thật sẽ giành được chiến thắng, đồng thời “dìm” đối thủ cạnh tranh áo vàng là Ahreum (Samyang Hàn Quốc) không cho hưởng thời gian thưởng.


Các tay đua chủ giải An Giang kiên quyết ngăn không cho cuộc bứt tốp nào diễn ra thành công. Ảnh: MQ

Khi chiến thuật “đi đông về đủ” hoàn tất, Nguyễn Thị Thật thực hiện rất tốt khâu nước rút giành chiến thắng chặng sau 2 giờ 2’31” củng cố vững chắc ngôi vị số 1 danh hiệu áo xanh (74 điểm).

Với tổng thời gian 11 giờ 34’31”, Phan Thị Liễu bảo vệ thành công chiếc áo vàng sau năm chặng. Ngôi nhất đồng đội tạm thời do các tay đua Samyang Hàn Quốc nắm giữ.

Khoảng cách giữa áo vàng Phan Thị Liễu và Ahreum chỉ mong manh năm giây và tất cả đều được quyết định tại chặng cuối 76 km từ Rạch Giá về Long Xuyên vào sáng nay (24-7).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm