Bí hiểm việc 5 ông phó đoàn xin… ở nhà

Thêm một cuộc họp nữa, có năm phó đoàn xin ở nhà mà theo nhiều người trong cuộc là không chịu nổi áp lực.

Theo lãnh đạo đoàn TTVN thì việc rút gọn chỉ còn chức danh một trưởng đoàn và hai phó đoàn cho phù hợp với quy định của ban tổ chức SEA Games. Ngoài ra, các phó đoàn đi theo làm nhiệm vụ khổ lắm, không có thời gian ăn, nói gì đi du lịch.

Chỉ có điều lạ lùng là khi các phó đoàn “đi làm nhiệm vụ SEA Games” đồng loạt xin rút, lãnh đạo đoàn TTVN chấp thuận ngay lập tức. Cái gật đầu ấy càng làm cho dư luận nghĩ ngay đến việc không có các phó đoàn sang Malaysia cũng chẳng ảnh hưởng gì (!?). Thế thì họ có tên trong danh sách quan chức của đoàn TTVN để làm gì?

Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Tổng Cục phó Trần Đức Phấn và các lãnh đạo đoàn thể thao tại kỳ SEA Games trước. Ảnh: QT

Đấy là chưa kể quy định của chủ nhà SEA Games chỉ gồm có hai phó đoàn để ban tổ chức cơ cấu và phục vụ theo đúng tiêu chuẩn thì tại sao đoàn TTVN đưa người hơn gấp năm lần?

Còn nếu đoàn TTVN đánh giá vai trò của họ rất quan trọng nhưng khi gặp rắc rối và không có chức danh lãnh đạo “phó đoàn” đã thay bằng “cán bộ đoàn”, hóa ra họ thoái thác nhiệm vụ.

Giá như ngay từ đầu ai cũng nghĩ đi SEA Games là làm nhiệm vụ, vì thành tích chung của đoàn TTVN chứ không phải đi để “được ăn, được nói, được gói mang về” thì hay biết mấy!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm