Phát sốt với GDP của 32 quốc dự World Cup 2018

Mỹ, Trung Quốc vắng mặt tại World cup 2018, Nhật trở nên cường quốc số 1 về GDP (tổng sản phẩm quốc nội) trong số 32 đội tuyển của 32 quốc gia tề tựu về Nga dự World Cup 2018.

Tuyển Nhật chỉ là đội...yếu của VCK World Cup 2018 nhưng là quốc gia có GDP cao nhất trong 32 đội dự giải

…Trong khi đó Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ 8 trong số 32 đội dự World Cup 2018. Còn vị trí thứ nhì thuộc về Đức.

GDP được tính của 32 quốc gia có đội tuyển dự World Cup 2018 được tính năm 2016, đó là thống kê mới nhất vì việc tính toán rất công phu, đòi hỏi độ chính xác cao và tốn thời gian nhiều.

...Đức chiếm vị trí thứ hai GPD và là ứng viên vô địch World Cup 2018

Nhật là quốc gia có GDP cao nhất trong 32 đội World Cup với 4,93 ngàn tỷ USD. Đức đứng vị trí thứ nhì với 3,46 ngàn tỷ USD. Còn “tam sư” đại diện nước Anh đến Nga, là quốc gia có GDP đứng thứ ba với 2,61 ngàn tỷ USD. Kế tiếp vị trí thứ tư, năm và sáu và Pháp, Brazil và Úc. Trong khi đó quốc gia có GDP khiêm tốn nhất trong số 32 đội là Senegal với chỉ 14,8 tỷ USD.

Thứ ba thuộc về Anh

Quốc gia có dân số cao nhất trong số 32 đội dự World Ccup 2018 là Brazil với dân số 207 triệu dân, thứ nhì là Nigeria với dân số 190 triệu dân.

Hàn Quốc với 50 triệu dân là quốc gia có dân số đông thứ 11 trong số 32 quốc gia dự World Cup. Iceland là quốc gia nhỏ nhất với 340 ngàn dân.

World Cup 2018 có tổng cộng 64 trận đấu diễn ra ở 12 sân vận động ở 11 thành phố khắp nước Nga. Trận khai mạc và chung kết diễn ra ở sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm